Họp báo liên quan đến việc di dời chợ Kế Xuyên

Thứ ba, 06/12/2016 09:27

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến việc di dời chợ Kế Xuyên (xã Bình Trung), chiều 5-12, UBND H. Thăng Bình, Quảng Nam tổ chức họp báo nhằm thông tin một số nội dung. Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo UBND H. Thăng Bình thông tin: Khi chợ Kế Xuyên (mới) được hoàn thành và đưa vào sử dụng, UBND xã Bình Trung đã tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương di dời vào chợ mới để kinh doanh (trước đây đã vận động được 60% hộ kinh hoanh vào chợ mới). Tuy nhiên, ở khu vực chợ cũ vẫn còn một số tiểu thương đang kinh doanh không chịu di dời, tác động bằng nhiều hình thức nên dẫn đến việc tư tưởng kinh doanh tại chợ mới của các hộ tiểu thương không ổn định, do vậy các hộ đã chuyển về chợ Kế Xuyên (cũ) để kinh doanh...

Đại diện lãnh đạo UBND H. Thăng Bình phát biểu tại buổi họp báo.

"Trong thời gian qua, được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện, xã đã tổ chức gặp gỡ đối thoại với các hộ tiểu thương, trong đó có các hộ không đồng thuận có đơn kiến nghị gửi các cấp để lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của bà con tiểu thương, về việc di dời chợ. Theo đó đã có 106 tiểu thương đã đăng ký lô trong chợ mới và đã có hợp đồng, nộp ngân sách tiền thuê mặt bằng 465 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay còn 7 hộ dân có nhà trực tiếp xung quanh chợ Kế Xuyên (cũ), những hộ này tác động, lôi kéo, hăm dọa phá hoại nếu các tiểu thương đi qua chợ mới. Do vậy, các tiểu thương đã đăng ký vào chợ mới không dám vào"- ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Bình Trung nói.

Trước nguyên nhân mà chính quyền địa phương nêu ra, tại buổi họp báo, nhiều P.V các cơ quan thông tấn báo chí cho rằng chính quyền địa phương đã có những hạn chế trong công tác vận động, tuyên truyền cũng như chưa có những biện pháp mạnh để răn đe những đối tượng có hành vi hăm dọa các tiểu thương. Ngoài ra, trong quá trình vận động người dân vào chợ mới chưa được thực hiện, thế nhưng thời gian gần đây các tiểu thương tiếp tục mua sắm vật liệu, thiết bị gia cố các lều quán, ki-ốt nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn cấm...

Như vậy, theo như Thông báo số 312/TB-UBND ngày 18-11 của UBND H. Thăng Bình về việc chấm dứt hoạt động của chợ Kế Xuyên (cũ) từ ngày 6-12 đã không thực hiện được. Tại buổi họp báo, theo lãnh đạo UBND H. Thăng Bình, trong thời gian đến sẽ tiếp tục giải quyết bằng 2 phương án: Tiếp tục tuyên truyền vận động các tiểu thương vào chợ mới; nếu việc tuyên truyền không hiệu quả sẽ kết hợp với việc cưỡng chế. Chủ trương thực hiện trước Tết Nguyên đán năm nay. Qua buổi họp báo, lãnh đạo H. Thăng Bình đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp với huyện để tuyên truyền chủ trương chấm dứt hoạt động kinh doanh tại chợ Kế Xuyên (cũ), chuyển hoạt động kinh doanh vào chợ Kế Xuyên (mới); tuyên truyền đúng sự thật để dư luận hiểu đúng bản chất vấn đề và tạo sự đồng thuận rộng khắp trong nhân dân; UBND H. Thăng Bình cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, đảm bảo phương án hỗ trợ đã phê duyệt áp dụng cho các tiểu thương chợ Kế Xuyên; tạo mọi điều kiện theo quy định của pháp luật để các tiểu thương vào chợ Kế Xuyên (mới) được kinh doanh mua bán thuận lợi...

B.B-M.T